Hải Phòng tổ chức hội thảo “Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi”

2021-01-17 20:56:52 0 Bình luận
Sáng 16/01/2021, tại khu di tích Bạch Đằng Giang thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức Hội thảo chuyên đề môn Lịch sử với chủ đề “Bạch Đằng Giang – Di tích Lịch sử quốc gia, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi”.

Toàn cảnh hội thảo

Theo quyết định số 3229/ QĐ – BVHTTDL của Bộ Văn hóa thể thao du lịch ngày 4/11/2020 việc xếp hạng Di tích Quốc gia: Di tích Lịch sử Khu di tích Bạch Đằng Giang - thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với mong muốn thể hiện sự tri ân sâu sắc với các anh hùng dân tộc trong các trận chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử Việt Nam. Nhằm khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hoá, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới; tuyên truyền những giá trị khoa học, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của khu Di tích quốc gia Bạch Đằng Giang, từng bước nghiên cứu, bổ sung giá trị hướng tới trình đề nghị UNESCO công nhận quần thể di tích chiến thắng trên sông Bạch Đằng là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời góp phần tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hoá tiêu biểu, độc đáo của di tích quốc gia Bạch Đằng Giang và xây dựng hình ảnh đất và Người Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ hội nhập quốc tế. Sáng nay tại khu di tích Quốc gia Bạch Đằng Giang, nhà sử học Dương Trung Quốc  ngành giáo dục cùng đồng đảo thầy trò Hải Phòng về dự hội thảo chuyên đề môn lịch sử.

Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại buổi hội thảo

Tại hội thảo, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng Khu di tích sẽ là niềm tự hào không chỉ của riêng Hải Phòng mà còn là của cả nước Việt Nam.Là những giá trị quý báu mà người Việt đang bảo tồn và tôn vinh. Đối với các thầy cô giáo nhất là những người thầy đang dạy môn lịch sử chắc không thể quên được những bài học về lòng yêu nước, về các cuộc kháng chiến… chắc chắn mỗi thầy cô giáo đều cảm thấy tự hào. Qua đó, cần nhân lên tinh thần học hỏi, phát huy những giá trị đó để truyền đạt lại cho các thế hệ học sinh thân yêu”.

Tiến sĩ Lê Quốc Tiến GĐ Sở Giáo dục Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ.

Dòng sông Bạch Đằng kỳ vĩ từ ngàn xưa luôn là miền đất và nước, yết hầu của Quốc gia Đại Việt và Kinh thành Thăng Long. Sông Bạch Đằng chính là biểu tưởng và minh chứng hùng hồn của lịch sử chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông và nòi giống của tổ tiên ta.

Xúc động tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng trao đổi “Việc tổ chức Hội thảo chính là để ngành giáo dục Hải Phòng bày tỏ sự thành kính đối với các bậc tiền nhân bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử qua nhiều thế hệ. Qua đây nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết cho các thế hệ thầy cô, học sinh của Hải Phòng để ghi nhớ về một chiến công lừng lẫy"

Bạch Đằng, dòng sông máu lửa vẫn ngân vang hào khí Đông A. Ngay tại di tích chiến thắng Bạch Đằng giang, nhân dân Hải Phòng đã lập đền thờ ghi nhớ công lao tài đức của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Đức Vương Ngô Quyền, Hoàng Đế Lê Đại Hành và đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...